Nghệ An phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 2025 đạt mức 2 con số
UBND tỉnh Nghệ An vừa có thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Nghệ An tháng 1/2025.
Trong tháng đầu tiên của năm mới, mặc dù có đến 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán nhưng các ngành, các địa phương đã chủ động và trách nhiệm triển khai nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết của HĐND tỉnh; ban hành các quyết định, kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Trong đó, quan trọng nhất là thu ngân sách, đến hết tháng 1/2025, toàn tỉnh Nghệ An ước thu ngân sách đạt gần 3.114 tỷ đồng, vượt cùng kỳ năm ngoái.
Cùng với đó, các cấp, các ngành tập trung tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, lễ phát động "Tết trồng cây"- Xuân Ất Tỵ năm 2025...
Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 2/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung ngay vào công việc, rà soát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, không để tư tưởng nghỉ Tết kéo dài ảnh hưởng đến công việc, nhất là những công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.
Người đứng đầu tỉnh Nghệ An yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp "tăng tốc, bứt phá", thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 2025 đạt mức 2 con số.
Đối với việc giải quyết các nội dung trọng tâm trong quý I/2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần phải khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đúng yêu cầu, tiến độ thời gian đề ra của Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục các hạn chế, bất cập, quyết liệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với từng dự án.
Đồng thời, các chủ đầu tư cần tập trung triển khai hoàn thành các dự án trọng điểm; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt để xử lý những vấn đề trên địa bàn để giữ vững sự ổn định.
Doanh nghiệp "tăng tốc, bứt phá", thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh
Những ngày đầu Xuân năm mới, nhiều nhà máy, xí nghiệp tại tỉnh Nghệ An đã vào ca sản xuất. Đơn hàng tăng, tinh thần lao động hăng say trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là bức tranh chung tại các doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám cho biết: "Trước Tết, các doanh nghiệp trên địa bàn đã chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết, các khoản phụ cấp. Sau kỳ nghỉ Tết, công nhân lao động phấn khởi trở lại làm việc với khí thế hăng hái, phấn khởi".
Cũng ngay tuần làm việc đầu tiên, LĐLĐ tỉnh Nghệ An phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức chương trình lì xì đầu năm mới để động viên công nhân sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Tại Công ty TNHH Giày Apex Việt Nam, đại diện LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã trao tận tay những phong bao lì xì cho công nhân, mỗi bao lì xì trị giá 500.000 đồng. "Những phần quà này thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức công đoàn đối với người lao động, đồng thời mong muốn mang đến niềm vui, khích lệ tinh thần làm việc của công nhân ngay từ những ngày đầu năm mới", ông Kha Văn Tám cho hay.
Thị trường xuất khẩu ngành may trong năm qua có sự phục hồi nhờ chuyển dịch đơn hàng từ Trung Quốc, Bangladesh, Myanmar sang Việt Nam. Dự kiến, đơn hàng may mặc trong năm 2025 sẽ tiếp tục dồi dào.
Điều đáng mừng, Nghệ An xuất hiện thêm nhiều tên tuổi mới và cuộc đua về tuyển dụng ngày càng kịch liệt. Một số nhà máy như: Nakano, Koyu Textile, Matsusaka Thanh Chương, Gaiwat Việt Nam… đã đi vào hoạt động và hứa hẹn năm 2025 ổn định hơn.
Các nhà máy đều có chính sách hỗ trợ người lao động tiền ăn trưa, tiền đi lại, tháng lương thứ 13. Đơn cử Công ty may An Nam Matsuoka (Nhật Bản) liên tục đăng tải thông tin tuyển lao động. Đây là cơ hội cho những người dân không phải rời xa quê hương để tìm kiếm việc làm.
Năm 2024, công nghiệp Nghệ An ghi dấu ấn tích cực, hứa hẹn năm 2025 sẽ có sự bùng nổ. Hiện, Nghệ An đang dần trở thành trung tâm sản xuất linh kiện điện tử của khu vực và cả nước với sự góp mặt của nhiều ông lớn trên toàn cầu về đầu tư tại Nghệ An.
Trao đổi về việc này, ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô ước tăng gấp đôi cùng kỳ do các dự án sản xuất linh kiện điện tử trên địa bàn tỉnh ổn định sản xuất, các dự án mới đi vào hoạt động bắt đầu sản xuất sản phẩm ra thị trường.
Theo Giám đốc Sở Công thương, trước Tết Ất Tỵ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã thăm và chúc Tết các doanh nghiệp, nhà đầu tư, biểu dương và động viên tinh thần trách nhiệm của các doanh nhân; đồng thời, nắm bắt thêm tình hình của các doanh nghiệp để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ trong năm 2025, nhằm cùng các mũi, các lĩnh vực khác, góp phần hoàn thành sớm nhất các mục tiêu kế hoạch của năm.
"Ngay sau Tết, theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung ngay vào công việc, tập trung tháo gỡ sản xuất, kinh doanh tạo đà hoàn thành kế hoạch năm 2025 ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm", ông Hoá nói.