Luật phá sản

Doanh nghiệp liên tiếp xin gia hạn trái phiếu, có nên cho phá sản hay không?

Doanh nghiệp liên tiếp xin gia hạn trái phiếu, có nên cho phá sản hay không?

Tài chính - Ngân hàng Thứ 6, 16/08/2024 | 14:11

TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, doanh nghiệp nào không thể trả được nợ trái phiếu, tình trạng quá tệ nên cho phá sản và nhà đầu tư cần học cách chấp nhận rủi ro, thiệt hại.

Đà Nẵng sẽ mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp nợ bảo hiểm lớn, thời gian kéo dài

Đà Nẵng sẽ mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp nợ bảo hiểm lớn, thời gian kéo dài

Tiêu dùng & Dư luận Thứ 6, 27/10/2023 | 11:00

Đây là thông tin đại diện Bảo hiểm xã hội Tp.Đà Nẵng công bố về việc xử lý đối với những doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN lớn, thời gian kéo dài.

Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist thắng kiện vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty

Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist thắng kiện vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty

Kết nối Thứ 6, 04/06/2021 | 15:08

Theo quyết định đã tuyên, Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist thắng kiện trong vụ án ông Nguyễn Văn Hồng cổ đông công ty STT đơn phương yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Lá đơn của cổ đông lớn tiết lộ "khủng hoảng" của hãng taxi Saigontourist

Lá đơn của cổ đông lớn tiết lộ "khủng hoảng" của hãng taxi Saigontourist

Tiêu dùng & Dư luận Thứ 3, 02/06/2020 | 09:53

Theo ông Nguyễn Văn Hồng, cổ đông lớn nắm giữ 21,8% vốn của CTCP Vận chuyển Saigontourist, do thua lỗ vượt vốn điều lệ, mất khả năng thanh toán nên ông này đã nộp đơn lên tòa án yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty.

Sửa đổi Luật Phá sản: Nợ 200 triệu là… phá sản?

Sửa đổi Luật Phá sản: Nợ 200 triệu là… phá sản?

Thứ 2, 16/09/2013 | 11:08

Hai tiêu chí được xác định doanh nghiệp (DN) phá sản theo dự thảo sửa đổi Luật Phá sản là nợ 200 triệu đồng trở lên, trong thời gian ba tháng không trả là lâm vào tình trạng phá sản".

Luật 'chết' khiến nhiều doanh nghiệp trong tình trạng ngấp ngoải

Luật 'chết' khiến nhiều doanh nghiệp trong tình trạng ngấp ngoải

Thứ 6, 28/06/2013 | 09:58

Luật Phá sản gần như là một luật “chết” khi đa phần các điều luật đều không đi vào cuộc sống trong gần 10 năm nay. Luật "chết" "báo hại" doanh nghiệp không được chết.