Hơn 1.000 công ty, từ McDonald's đến Mercedes-Benz, đã rời khỏi Nga trong 3 năm qua bằng cách bán, chuyển giao chìa khoá cho các nhà quản lý hiện tại hoặc từ bỏ tài sản. Những công ty khác như Danone và Carlsberg đã bị tịch thu tài sản và buộc phải bán doanh nghiệp.
Nhưng khi Moscow và Washington thảo luận về con đường chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, một trong nhiều câu hỏi trong đầu các nhà đầu tư là liệu cuộc di cư của các công ty khỏi thị trường Nga, do cuộc xung đột từ tháng 2/2022 gây ra, có thể đảo ngược hay không.
Các phương tiện truyền thông nhà nước và cư dân mạng Nga đã nêu tên chuỗi bán lẻ quần áo Uniqlo Co. trong số các doanh nghiệp mà nước này hy vọng sẽ quay trở lại nếu lệnh trừng phạt được dỡ bỏ sau các cuộc đàm phán với phía Mỹ về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
"74% số người được hỏi hy vọng các thương hiệu nước ngoài sẽ quay trở lại Nga và 43% cho biết chắc chắn sẽ mua hàng từ các thương hiệu đó nếu những thương hiệu này quay trở lại", hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, dẫn kết quả thăm dò trực tuyến về các thương hiệu nước ngoài vào ngày 26/2.
Cùng với Uniqlo, Coca-Cola Co., Ikea, McDonald's Corp., Toyota Motor Corp. và Zara nằm trong số các công ty được TASS liệt kê.
Kể từ cuộc xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2/2022, ước tính có khoảng 1.000 công ty đã rời khỏi hoặc cắt giảm hoạt động tại Nga. Ảnh: NY Times
Trong một bài báo trước đó vào ngày 17/2, ông Pavel Lyulin, Phó Chủ tịch của Shopping Centers Union, đã nói với TASS rằng họ đang đàm phán riêng về việc đưa Zara và các thương hiệu khác trở lại thị trường Nga vào cuối năm nay.
Truyền thông độc lập của Nga cũng đưa tin rằng một cựu nhân viên của Uniqlo đã được ông chủ lúc bấy giờ của họ liên lạc để xem liệu họ có thể quay lại làm việc hay không.
Người dân đã đăng tải hy vọng của chính họ lên mạng, nói rằng, "Tôi muốn Toyota và Uniqlo quay trở lại" và "Nếu Ikea quay trở lại, sẽ có những hàng người dài đến tận mặt trăng chờ mua đồ".
Kể từ khi Nga bắt chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ, EU và các đồng minh đã áp đặt các lệnh trừng phạt chưa từng có lên nhiều khía cạnh của nền kinh tế nước này.
Có hơn 1.000 công ty nước ngoài được cho là đã đình chỉ hoạt động hoặc rút khỏi quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới này.
Tình hình đã dần thay đổi sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm ngoái.
Ông Trump đã thảo luận về cuộc xung đột Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin qua điện thoại vào ngày 12/2.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov sau đó đã có một cuộc thảo luận trực tiếp vào ngày 18/2 tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê-út.
Kỳ vọng về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đang tăng lên nhanh chóng. Hôm 24/2, ông Putin cũng cho biết ông sẵn sàng hợp tác với các công ty nước ngoài, bao gồm các thực thể của Mỹ liên quan đến việc phát triển các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng.
Trong khi đó, các phương tiện truyền thông có trụ sở tại miền Đông nước Nga cho biết vào ngày 25/2 rằng, "Rõ ràng là các công ty từ Hàn Quốc và Nhật Bản sẵn sàng quay trở lại thị trường Nga".
Cũng được đề cập đến là Renault SA của Pháp, Hyundai Motor Co. của Hàn Quốc, và Visa Inc. và Mastercard Inc. của Mỹ. Ngoài ra, đồng Rúp đang tăng giá và giá cổ phiếu của các công ty Nga đang tăng.
Phát biểu tại một diễn đàn công nghệ hôm 21/2, Tổng thống Putin cho biết, Nga cần một cơ chế quản lý đối với các công ty phương Tây muốn quay trở lại đất nước để các công ty Nga không mất đi lợi thế cạnh tranh của mình.
"Chúng ta có thể quản lý việc quay trở lại thị trường của mình đối với những công ty muốn quay trở lại bằng cách tạo ra lợi thế cho các nhà sản xuất của chúng ta", ông Putin cho biết.
"Tôi yêu cầu chính phủ suy nghĩ về cách chúng ta có thể quản lý sự tương tác giữa các doanh nghiệp của chúng ta và các đối thủ cạnh tranh", nhà lãnh đạo Nga nóit, mô tả các quy tắc dự kiến là "tinh tế và cẩn thận, nhưng cần thiết".
Người đứng đầu Điện Kremlin lặp lại lập luận của mình rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đóng "vai trò kích thích" đối với sản xuất trong nước.
Minh Đức (Theo Asahi Shimbun, Reuters, Moscow Times)