Ông Trump doạ “tăng mạnh” thuế, Ấn Độ tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia

Thứ 3, 05/08/2025 09:45

Ấn Độ bác bỏ chỉ trích về quan hệ làm ăn với Nga, gọi đó là “vô lý” và tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ "tăng mạnh" thuế nhập khẩu đối với Ấn Độ, làm leo thang căng thẳng giữa hai nước sau nhiều năm cải thiện quan hệ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai, ông Trump cáo buộc Ấn Độ mua và bán lại "một lượng lớn" dầu của Nga "để kiếm lợi nhuận lớn".

"Họ chẳng quan tâm có bao nhiêu người Ukraine đang bị giết bởi cỗ máy chiến tranh", Tổng thống Mỹ viết. "Vì điều này, tôi sẽ tăng đáng kể mức thuế mà Ấn Độ phải trả cho Mỹ. Cảm ơn vì đã quan tâm đến vấn đề này!!!"

Ông Trump không nêu rõ mức thuế cụ thể cũng như thời điểm có hiệu lực. Theo dữ liệu của chính phủ Mỹ, trong năm 2024, Mỹ đã nhập khẩu hàng hóa từ Ấn Độ trị giá 87,4 tỷ USD.

Tuần trước, ông Trump đã công bố mức thuế 25% đối với hàng hóa của Ấn Độ, viện dẫn việc New Delhi áp thuế lên hàng hóa Mỹ cũng như các thương vụ mua dầu và thiết bị quân sự từ Nga.

Vào cuối ngày thứ Hai, Ấn Độ bác bỏ những lời chỉ trích từ phương Tây về quan hệ thương mại của nước này với Nga, đồng thời chỉ ra rằng Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu vẫn tiếp tục nhập khẩu hàng hóa và năng lượng từ Nga kể cả sau khi chiến tranh nổ ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Randhir Jaiswal, cho biết việc nhập khẩu của New Delhi "nhằm đảm bảo chi phí năng lượng ổn định và hợp lý cho người tiêu dùng Ấn Độ".

"Trong bối cảnh này, việc nhắm mục tiêu vào Ấn Độ là vô lý và không chính đáng", ông Jaiswal nói trong một tuyên bố. "Giống như bất kỳ nền kinh tế lớn nào, Ấn Độ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế của mình".

Ông Trump doạ “tặng mạnh” thuế, Ấn Độ tuyên bố bảo vệ lợi ích quốc gia - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 13/ 2/2025. (Ảnh: Nathan Howard/Reuters)

Mối quan hệ "bền vững" giữa Ấn Độ và Nga

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu vào năm 2022, kéo theo loạt lệnh trừng phạt mạnh tay của phương Tây đối với Nga (bao gồm cả lĩnh vực năng lượng), Ấn Độ đã mua dầu Nga với mức giá chiết khấu.

Một báo cáo của EIA cho biết, Ấn Độ đã tăng lượng mua dầu từ Nga lên hơn gấp sáu lần kể từ khi xung đột bùng nổ.

Hôm thứ Bảy, ông Jaiswal của Ấn Độ ám chỉ rằng nước này sẽ tiếp tục duy trì quan hệ với Nga bất chấp những chỉ trích từ ông Trump.

"Mối quan hệ song phương của chúng tôi với các quốc gia khác dựa trên lợi ích riêng và không nên bị nhìn nhận qua lăng kính của một nước thứ ba", ông Jaiswal nói với báo giới. "Ấn Độ và Nga có một mối quan hệ ổn định, đã được thử thách qua thời gian".

Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Trump từng hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, nhưng đến nay cuộc xung đột vẫn tiếp diễn hơn sáu tháng sau khi ông nhậm chức.

Ban đầu, ông Trump giữ thái độ trung lập để đóng vai trò hòa giải kết thúc chiến tranh, song trong những tuần gần đây ông ngày càng chỉ trích Nga gay gắt hơn và dọa sẽ áp thêm lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Hôm Chủ nhật, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff xác nhận, ông sẽ đến Nga để tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh.

Cũng trong ngày Chủ nhật, cố vấn cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller cáo buộc Ấn Độ đang "tài trợ" cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

"Mọi người sẽ bất ngờ khi biết rằng Ấn Độ về cơ bản đang ngang hàng với Trung Quốc trong việc mua dầu Nga. Đó là một sự thật đáng kinh ngạc", ông Miller phát biểu trên Fox News.

Lê Anh (Theo CNN, Aljazeera)



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Tag: Mỹ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.