Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày thứ Tư (giờ địa phương) đã họp với các quan chức quốc phòng, tình báo và quân đội Ukraine để thảo luận về những hệ lụy từ các hoạt động quân sự đang diễn ra của Mỹ và Israel tại Trung Đông.
Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào Iran hôm thứ Bảy, khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng và kích hoạt các đòn tấn công trả đũa của Iran trên khắp khu vực.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết, chương trình nghị sự của cuộc họp bao gồm "những thách thức đối với Ukraine và các đối tác của chúng tôi, cũng như năng lực của chúng tôi trong việc giúp bảo vệ sinh mạng con người, ngăn chặn chiến tranh lan rộng và ổn định các thị trường toàn cầu".
Các quốc gia láng giềng của Iran đang gánh chịu phần lớn phản ứng trả đũa sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel, khi tên lửa và máy bay không người lái Iran liên tiếp rơi xuống các quốc gia vùng Vịnh.
Ông Zelensky cho biết, hôm thứ Ba đã điện đàm với lãnh đạo UAE và Qatar, đồng thời trong ngày thứ Tư cũng đã thảo luận với lãnh đạo Jordan và Bahrain. Các cuộc trao đổi trong thời gian tới dự kiến sẽ được tiến hành với Kuwait và các quốc gia khác trong khu vực.
"Chế độ Iran đặt ra những mối đe dọa rõ ràng đối với tất cả các quốc gia trong khu vực cũng như đối với sự ổn định toàn cầu. Không quốc gia nào ở gần Iran có thể cảm thấy an toàn", ông nói. Đồng thời, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng các máy bay không người lái tấn công của Iran nhắm vào những quốc gia này "chính là UAV Shahed từng liên tục tấn công các thành phố, làng mạc và cơ sở hạ tầng của Ukraine trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine".
Khả năng đóng góp của Ukraine vào việc bảo vệ khu vực cũng được đưa ra thảo luận. Ông Zelensky cho biết, đã giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Ukraine, cùng các cơ quan tình báo, bộ chỉ huy quân đội và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia (RNBO) Rustem Umerov trình bày các phương án "hỗ trợ quốc gia liên quan và cung cấp viện trợ theo cách không làm suy yếu khả năng phòng thủ của chúng tôi tại Ukraine".
"Quân đội của chúng tôi có những năng lực cần thiết", ông Zelensky nói. "Các chuyên gia Ukraine sẽ hoạt động trực tiếp tại hiện trường, và các nhóm công tác đã bắt đầu phối hợp những nỗ lực này".
Trong một bài đăng riêng trên Telegram, ông Zelensky cho biết, ông và ông Umerov (một trong những nhà đàm phán chủ chốt của Ukraine trong các cuộc hòa đàm với Nga do Mỹ làm trung gian) vẫn duy trì liên lạc với chính quyền Mỹ "gần như hàng ngày". Tuy nhiên, Washington vẫn chưa đưa ra "những tín hiệu cần thiết" cho vòng đàm phán ba bên với Nga, vốn dự kiến diễn ra vào đầu tháng Ba.
Phái đoàn Mỹ và Ukraine lần gần nhất gặp nhau tại Geneva vào ngày 26/2 để chuẩn bị cho cuộc đàm phán ba bên, song các hoạt động quân sự đang diễn ra của Mỹ nhằm vào Iran dường như đã khiến kế hoạch này bị đình trệ.
Thế Hải (Theo Kyivpost, Reuters)
