Những thức ăn giúp dễ ngủ hoặc làm mất ngủ

Những thức ăn giúp dễ ngủ hoặc làm mất ngủ

Thứ 2, 19/08/2013 16:14

Thực phẩm ăn vào có ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn. Vì thế, nếu chọn đúng thức ăn chúng có thể giúp các bạn tìm được một giấc ngủ triền miên. Ngược lại, khi hiểu rõ thực phẩm nào làm các bạn khó ngủ thì nên tránh xa.

Chúng ta ai cũng có nghe nói đến tính chất kỳ diệu của sữa ấm, là thức uống mang lại cho chúng ta giấc ngủ thần tiên. Ít ai biết lý do là vì sản phẩm làm từ sữa có chứa chất tryptophan là chất làm cho dễ buồn ngủ. Những thức ăn có nhiều tryptophan khác gồm chuối, mật, trứng và các loại hạt ngũ cốc nói chung.

Phụ chất giàu carbohydrate thêm vào trong sản phẩm làm từ sữa giúp tăng cường lượng tryptophan trong máu. Vậy tốt nhất là nên ăn một tô sữa với ngũ cốc, sữa chua và bánh lạt, hay bánh mì với bơ trước khi lên giường.

Nếu các bạn thường xuyên bị khó ngủ thì nên ăn một bữa nhẹ trước khi đi ngủ. Tuy nhiên đừng lạm dụng thái quá, nên nhớ rằng ăn nhiều quá thì lại cho kết quả ngược lại.

Gia đình - Những thức ăn giúp dễ ngủ hoặc làm mất ngủ

Ngủ ngon, ngủ sâu tốt cho sức khỏe, vì thế chúng ta cần tránh xa những thực phẩm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu cho thấy, ăn đồ ăn có nhiều chất béo không những làm tăng cân mà còn làm cho xáo trộn giấc ngủ nữa.

Không ai ngạc nhiên về chuyện một ly cà phê uống vào ban chiều làm người ta mất ngủ, dù rằng đó chỉ là một lượng vừa phải. Nên nhớ trong sô cô la, nước ngọt có ga, trà và ngay cả cà phê đã rút chất caffeine (decaffeinated coffee) cũng vẫn có thể làm các bạn khó ngủ. Tốt nhất là đừng nên đụng tới chúng từ bốn đến sáu giờ trước khi lên giường.

Một số thuốc Tây cũng có thể gây ảnh hưởng đến giấc ngủ vì chúng có chứa chất caffeine. Điển hình như thuốc giảm đau, thuốc giảm cân, thuốc lợi tiểu, và thuốc cảm. Những thuốc này có thể có chứa nhiều caffeine hơn lượng caffeine có trong một ly cà phê. Tốt nhất là đọc kỷ trên nhản thuốc hoặc hỏi bác sĩ để uống vào giờ ngủ.

Rượu làm người ta ngủ dễ dàng nhưng thường xuyên làm tỉnh giấc, ngủ không sâu, nhức đầu, ra mồ hôi đêm và bị ác mộng nữa. Nếu uống rượu về đêm, nhớ cân bằng với một ly nước lọc cho mỗi ly rượu. Tôt hơn hết là đừng uống rượu bia từ bốn đến sáu giờ trước giờ ngủ.

Ăn no quá làm cho mệt bụng vì hệ tiêu hóa chậm lại khi các bạn nằm xuống ngủ. Ăn no cũng làm cho nóng bụng như khi ăn phải thức ăn cay. Nên ăn xong bữa ăn no nê ít nhất bốn giờ trước khi lên giường.

Protein là chất cần thiết trong đời sống hằng ngày nhưng lại là chọn lựa không tốt nếu tiêu thụ chúng vào giờ khuya. Thức ăn giàu chất đạm thường là khó tiêu. Bởi vậy nhớ tránh ăn món nào giàu chất đạm trước giờ ngủ và thay thế bằng một ly sữa hâm nóng hoặc một vài miếng bánh lạt.

Nước là thành phần cần thiết cho cơ thể tuy nhiên nên giảm uống trước giờ lên giường, vì chắc chắn chúng sẽ bắt quí vị đi vào phòng vệ sinh nhiều lần trong đêm.

Nicotine là một chất kích thích có hiệu ứng xấu tương tự với caffeine. Tránh hút thuốc trước giờ ngủ, kể cả khi các bạn bị tỉnh giấc lúc nửa đêm.

L.N (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.